Thái lan dè dặt về cáo buộc Campuchia liên quan đến Áo đỏ
(Cadn.com.vn) - Quan hệ Thái Lan - Campuchia vừa được nối lại sau một thời gian căng thẳng xung quanh tranh chấp biên giới và những cáo buộc có liên quan đến công việc nội bộ của nhau. Thủ tướng hai nước Hun Sen và Abhisit Vejjajiva đã gặp nhau trực tiếp tại
Báo “Campuchea Thmey” ngày 11-10 đưa tin: Tướng Chea Dara, Phó Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia tuyên bố, để giảm căng thẳng tại biên giới hai nước, quân đội Campuchia và quân đội Hoàng gia Thái Lan đã nhất trí cùng rút quân đội trở về các vị trí bình thường. Cũng trong ngày 11-10, quân đội Campuchia và quân đội Thái Lan đã tiến hành gặp nhau tại huyện O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey.
Đoàn quân sự Thái Lan gồm 20 tướng và sĩ quan cao cấp do Tướng Thawatchai Tư lệnh vùng II và Tướng Chavalit Tư lệnh Sư đoàn 6 dẫn đầu. 27 tướng và sĩ quan Campuchia do Tướng Chea Dara, Phó Tổng Tư lệnh, Tướng Srey Doek, Tư lệnh vùng Preah Vihear, Tướng Chhin Chanpor dẫn đầu. Tại cuộc họp, quân đội Campuchia và Thái Lan cũng đồng ý thành lập thêm các trạm kiểm soát dọc theo biên giới hai nước, khu vực đền Preah Vihear và đền Ta Moan thuộc tỉnh Oddar Meanchey.
Tuy nhiên, một động thái bất ngờ gây phản ứng mạnh từ phía Campuchia và làm lúng túng chính phủ Thủ tướng Abhisit là Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) ngày 12-10 xác nhận một nhóm của lực lượng Áo đỏ đã được huấn luyện tập trung tại Campuchia để ám sát các chính trị gia cấp cao ở Thái Lan. Ông Thawil cho biết 11 người, bị tình nghi ủng hộ phong trào chống chính phủ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) lãnh đạo, đã bị bắt tại tỉnh Chiang Mai ngày 2-10, nhưng không bị cáo buộc mà đang được quản lý.
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) trong lần đến thăm binh sĩ |
Cùng ngày, chính phủ Campuchia đã lên tiếng kịch liệt bác bỏ những thông tin từ phía Thái Lan nói rằng quân đội Campuchia đã cung cấp căn cứ và huấn luyện cho 39 chiến binh người Thái để ám sát Thủ tướng Abhisit và các quan chức cấp cao Thái Lan. Người phát ngôn Hội đồng bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan, tuyên bố rằng, Campuchia là một dân tộc văn minh và đã cam kết chống khủng bố, sẽ không bao giờ giúp đỡ lực lượng này.
Ông Phay Siphan nói những thông tin trên, nếu thực sự do DSI của chính phủ Thái Lan đưa ra, thì chính phủ Campuchia hoàn toàn phản đối vì đó là những thông tin hoàn toàn giả dối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Koy Kuong, cũng cho rằng những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và yêu cầu phía Thái Lan chấm dứt việc cáo buộc Campuchia để đánh lạc sự chú ý của dư luận tới những vấn đề nội bộ của Thái Lan.
![]() |
Quân đội Thái Lan đã rút khoảng 1.000 quân khỏi khu vực Preah Vihear. Ảnh: Telegraph |
Trước sự phản ứng mạnh mẽ của Campuchia, có thể làm cho các nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao hai nước bị tan vỡ, chính phủ Thái Lan ngay lập tức chính thức tuyên bố rằng, họ chưa có kết luận về việc Campuchia có dính líu vào việc huấn luyện chiến binh Thái Lan trên lãnh thổ của họ nhằm thực hiện các hoạt động khủng bố. Tuyên bố trên được Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Panitan Wattanayagorm, đưa ra một ngày sau khi DSI tuyên bố rằng Campuchia đã giúp huấn luyện các chiến binh người Thái.
“Thông tin mà Cơ quan điều tra đặc biệt (DSI) công bố về việc 11 thành viên Áo đỏ bị bắt gần đây thú nhận đã tham gia khóa huấn luyện tại Campuchia là đúng sự thật. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ không cáo buộc Campuchia”, Tổng Thư ký NSC Thawil Pliensri. |
Động thái đó cho thấy
Tuyết Minh